Trên 40.000 cử tri đồng bào dân tộc thiểu số ở Tương Dương đi bầu cử

(Baonghean.vn) - Cùng với cả nước, hôm nay ( 22/5) hơn 40.000 cử tri thuộc đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Tày Pọng, Ơ Đu, Mông, Kinh của huyện Tương Dương nô nức tham gia ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Có rấn nhiều p
Từ sáng sớm các mế, các chị ở bản Tùng Hương (Tam Quang - Tương Dương) đã đến các điểm bầu cử chờ bỏ phiếu.
Điểm bầu cử bản Tùng Hương, Tam Quang, Tương Dương, có 507 cử tri, trong đó có 262 cử trị là nữ. Đây là bản của 100% đồng bào Thái Tày Pọng cổ sinh sống (1)
Huyện Tương Dương có hơn 40.000 cử tri thuộc đồng bào các dân tộc Thái, Khơ Mú, Tày Pọng, Ơ Đu, Mông, Kinh.

Cuộc bầu cử ở Tương Dương bắt đầu bằng âm thanh rộn ràng khắc luống, cồng chiêng. Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, HNĐN các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 này Tương Dương có trên 40.000 cử tri, với 154 điểm bỏ phiếu.

Có rất nhiều cử tri lần đầu tiên tham gia bầu cử
Có rất nhiều cử tri lần đầu tiên tham gia bầu cử

Với niềm tin, mong muốn, kỳ vọng lá phiếu của mình sẽ bầu chọn những ứng viên đủ đức, đủ tài, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, ngay từ lúc ban mai đông đảo cử tri của huyện Tương Dương đã đến bỏ phiếu rất sớm, với trang phục đẹp, rực rỡ, trang trọng. Ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở Tương Dương cho đến thời điểm này diễn ra an toàn, đúng quy định.

Đến 18h, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu huyện Tương Dương đạt 99,89%.

 Đình Tỷ -  Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới