Tương Dương vào vụ thu hoạch

(Baonghean.vn) - Trong những ngày này huyện vùng cao Tương Dương bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trên những thửa ruộng bậc thang bà con dân bản, người đeo gùi, người gánh máy tuốt lúa, người dắt trâu… tấp nập ngày mùa.

Năm nay, do thời tiết nắng nóng nên nhiều diện tích lúa hè thu của bà con giảm năng suất đáng kể. Hiện nay, cả huyện Tương Dương có 670 ha đất ruộng, hầu hết đều sản xuất hai vụ lúa/năm. Các xã như: Tam Quang, Tam Đình, Tam Thái, Nga My có diện tích sản xuất lúa nước cao nhất huyện.

Một số hình ảnh thu hoạch lúa hè thu ở Tương Dương:

Trong những ngày này thời tiết khá thuận lợi, bà con ở nhiều xã trên địa bàn huyện Tương Dương rủ nhau xuống các thửa ruộng bậc thang thu hoạch lúa.
Trong những ngày này thời tiết khá thuận lợi, bà con ở nhiều xã trên địa bàn huyện Tương Dương bắt đầu thu hoạch lúa trên những thửa ruộng bậc thang 
Vốn là huyện miền núi, hầu hết là ruộng bậc thang vì thế bà con phải gặt bằng tay, không thể đưa các máy gặt lớn như các huyện đồng bằng
Với đặc thù ruộng bậc thang chiếm phần lớn diện tích sản xuất nên bà con chủ yếu gặt lúa bằng tay 
Gánh máy tuốt lúa thủ công ra ruộng là phương pháp mà hầu hết bà con trong huyện Tương Dương đang sử dụng.
Đưa máy tuốt lúa thủ công ra ruộng là cách rút ngắn thời gian thu hoạch vụ hè thu 
Một gia đình ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang tuốt lúa tại ruộng nhà mình.
Một gia đình ở bản Sơn Hà, xã Tam Quang tuốt lúa tại ruộng nhà mình.
Dùng xe rùa chở rơm đi phơi, chờ đến ngày khô để chở về nhà cho đàn trâu ăn trong những ngày mùa đông giá rét.
Dùng xe rùa chở rơm đi phơi, chờ đến ngày khô để chở về nhà cho đàn trâu ăn trong những ngày mùa đông giá rét.
Mang rơm tươi về nhà cho cho trâu.
Đưa rơm tươi về nhà cho cho trâu.
Dùng quạt điện thay cho việc dùng máy hoặc dùng nống gấm để sẩy lúa.
Quạt điện thay cho việc sàng sảy

Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới