Kỳ Sơn: Lúa rẫy chết hàng loạt đe dọa an ninh lương thực

(Baonghean.vn) - Cây lúa rẫy góp phần đáng kể trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện miền núi Kỳ Sơn. Mùa lúa rẫy năm nay nhiều diện tích có nguy cơ mất trắng.

Hơn 1 ha lúa rẫy của gia đình chị Cụt Mẹ Anh ở bản Hín Pèn, xã Bảo Nam đang trong giai đoạn phát triển tốt, thế nhưng hơn 1 tuần nay lúa chuyển sang màu vàng úa và chết dần. Với diện tích này, các mùa trước mang lại cho gia đình chị Anh từ 1 -1,5 tấn lúa, góp phần nuôi sống 5 miệng ăn của gia đình chị.

Năm nay, cả rẫy lúa có nguy cơ mất trắng, làm gia đình chị Anh không khỏi lo lắng. Chị Anh chia sẻ: “Cách đây chưa lâu, khi chúng tôi làm cỏ rẫy đợt hai thì thấy cây lúa ngả màu vàng và chết dần đến bây giờ. Nếu lúa cứ chết nhiều như thế này thì dân bản ta mất trắng mùa rẫy này mất”.

Theo bào con nhân dân bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, trước khi chết lúa rẫy đổ màu vàng, lá rụ xuống và chết khô. Ảnh: Chí Cương
Theo bà con nhân dân bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, trước khi chết lúa rẫy đổ màu vàng, lá rụ xuống và chết khô. Ảnh: Chí Cương

Còn gia đình ông Ven Phò Lanh, bản Thẩu Đi, xã Bảo Nam, có số diện tích lúa chết lên đến 0,75 ha. Ông cho biết: “Mấy ngày gần đây, lúa rẫy của gia đình chúng tôi cứ chết dần, chết mòn mà chúng tôi không biết nguyên nhân, nhổ cây lúa lên thì bên trong cũng bình thường không có dấu diệu bị dịch bệnh hay sâu bệnh gây hại”.

Hiện nay chưa có thống kê cụ thể diện tích lúa rẫy bị chết, tuy nhiên tình trạng lúa chết ngày càng nhiều và lây lan nhanh. Tập quán canh tác lạc hậu, chủ yếu phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên, chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nương rẫy nên công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng gặp rất nhiều khó khăn.

Theo báo cáo của chính quyền xã Bảo Nam, thì hầu như 10/10 bản trong xã đều có diện tích lúa bị chết. Ảnh: Lữ Phú
Theo thông tin từ chính quyền xã Bảo Nam, 10/10 bản trong xã có diện tích lúa bị chết. Ảnh: Lữ Phú

Ông Ven Văn Bích, Trưởng bản, bản Hín Pèn, xã Bảo Nam, cho biết: “Ở bản nhà nào cũng làm rẫy lúa, lúa bị bệnh vàng lá và chết nhiều là 39 hộ. Trong vLúa chết như thế này sợ rằng không có lúa mới để cúng ma nhà”.

Lúa rẫy là cây lương thực chủ lực của người nông dân ở huyện rẻo cao Kỳ Sơn. Mùa nương rẫy năm 2017, bà con nông dân trên địa bàn xã Bảo Nam gieo trỉa được 650 ha lúa rẫy, chiếm 10%, diện tích lúa rẫy trên địa bàn toàn huyện.

Tuy nhiên, năm nay thời tiết diễn biến phức tạp, vào giai đoạn lúa đứng cái làm đòng, chuẩn bị trổ bông, sâu bệnh lây lan, gây hại và làm chết nhiều diện tích lúa. Theo thống kê của chính quyền xã Bảo Nam, 10/10 bản đều có diện tích lúa bị chết.

Những cây lúa chết khô chưa rõ nguyên nhân
Những cây lúa chết khô chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Chí Cương

Theo ông Võ Duy Ân - Trạm trưởng Trạm Bảo vệ thực vật huyện Kỳ Sơn: Sau khi nhận được báo cáo của chính quyền xã Bảo Nam, đơn vị đã cử cán bộ chuyên môn vào xác minh, điều tra nguyên nhân.

“Chưa thể xác định chính xác nguyên nhân, chúng tôi đã báo cáo nhanh cho cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và lấy mẫu lúa chết gửi đi xét nghiệm. Mong các cơ quan chuyên môn sớm vào cuộc giúp ngăn chặn tình trạng lúa chết, giảm thiệt hại cho người dân”.

Lữ Phú – Chí Cương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới