Lênh đênh những đứa trẻ trên lòng hồ thủy điện bản Vẽ

(Baonghean.vn) – Từ ngày thủy điện bản Vẽ đi vào hoạt động, những cư dân bên lòng hồ dọc sông Nậm Nơn cũng gắn bó với nghề sông nước để mưu sinh. Theo chân gia đình, cuộc sống của những đứa trẻ nơi đây cũng lênh đênh, vất vả trên những chiếc thuyền con.  

Thủy điện bản Vẽ đi vào hoạt động đã biến khu vực lòng hồ trên sông Nậm Nơn thành nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân. Cuộc sống hàng ngày của cả gia đình cũng chủ yếu ở trên sông nước.
Thủy điện bản Vẽ đi vào hoạt động đã biến tài nguyên thủy sản khu vực lòng hồ trên sông Nậm Nơn thành nguồn thu nhập chính cho hàng trăm hộ dân. Cuộc sống hàng ngày của cả gia đình cũng chủ yếu ở trên sông nước.
Những đứa trẻ nơi đây muốn đến trường cũng phải được người lớn đưa đi bằng thuyền.
Sống dựa vào nguồn thu nhập từ lòng hồ, cuộc sống của người dân nơi đây bấp bênh cùng con nước. Và những đứa trẻ muốn đến trường phải được người lớn đưa đi bằng thuyền.
Ở một số điểm trường khác như bến Con Phen (Hữu Khuông - Tương Dương) hàng ngày các em phải đi qua những chiếc cầu nhỏ trên các bè cá để đến đi học.
Ở một số điểm trường khác như bản Con Phen (Hữu Khuông - Tương Dương) hàng ngày các em phải đi qua những chiếc cầu nhỏ trên các bè cá để đi học.
Sau những giờ rảnh rỗi, những đứa trẻ ở lòng hồ lại ra khu vực nước cạn vớt cá nhỏ về cải thiện bữa ăn.
Sau những giờ rảnh rỗi, những đứa trẻ ở lòng hồ lại ra khu vực nước cạn vớt những con cá nhỏ về cải thiện bữa ăn.
Cuộc sống của các em chủ yếu diễn ra xung quanh lồng cá của gia đình.
Cuộc sống của các em chủ yếu diễn ra xung quanh lồng cá của người dân trong bản làng.
Tuổi còn rất nhỏ nhưng đứa trẻ này đã có thể ra sông vớt những cây củi trôi từ thượng nguồn về.
Tuổi còn rất nhỏ nhưng đứa trẻ này đã có thể ra sông vớt những cây củi trôi từ thượng nguồn về.
Hay đắp đất sửa lại hệ thống điện chạy bằng tua bin nước cho gia đình.
Hay đắp đất sửa lại hệ thống điện chạy bằng tua bin nước cho gia đình.
Hơn thế nữa, do di chuyển chủ yếu trên sông nước nên việc sinh sống trên các con thuyền nhỏ từ lâu vốn đã quen thuộc với các em.
Hơn thế nữa, do di chuyển chủ yếu trên sông nước nên việc sinh sống trên các con thuyền nhỏ từ lâu vốn đã quen thuộc với các em.
Những đứa trẻ theo mẹ mưu sinh trên lòng hồ bản Vẽ.
Những đứa trẻ theo mẹ mưu sinh trên lòng hồ bản Vẽ.
Bếp bênh cùng con nước.
Bếp bênh cùng con nước.

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới