Cuốn hút với gà 'kẹp nách' của đồng bào miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chơi gà cảnh là một trong những thú chơi rất được ưa thích của đàn ông dân tộc Thái và Mông ở miền Tây Nghệ An. Cách chơi gà cảnh ở khu vực này cũng có những đặc sắc riêng.

Những con gà cảnh thường không có chuồng như các loại thú cảnh khác, những người chơi gà cảnh ở miền Tây Nghê An thường để con gà vào những vị trí thoáng trong nhà, ngoài hiên, hoặc một cành cây trước nhà...
Những con gà cảnh thường không có chuồng như các loại thú cảnh khác. Những người nuôi gà cảnh ở miền Tây Nghệ An thường để con gà vào những vị trí thoáng trong nhà, ngoài hiên, hoặc một cành cây trước nhà...
Rất dễ để nhận ra một con gà cảnh ở miền Tây. Thứ nhất, nó rất dạn với người và sạch sẽ; thứ hai, nó thường được cột một sợi dây dù hoặc tựa thể như thế dưới 1 chiếc chân, có những người còn đeo vòng cho chú gà của mình; thứ 3, nó thường được để ở những nơi thoáng, trang trọng trong gia đình.
Ngoài vị trí được khá đặc biệt, thì rất dễ để nhận ra một con gà cảnh ở miền Tây bởi gà cảnh thường rất dạn với người và sạch sẽ; thứ nữa là  nó thường được cột một sợi dây dưới 1 chân, có những người còn đeo vòng cho chú gà của mình.
Những con gà có đủ các màu sắc, tuy nhiên loài gà trống có màu lông màu tía vẫn được nhiều người ưa thích nhất.
Những con gà có đủ các màu sắc, tuy nhiên loài gà trống có lông màu tía vẫn được nhiều người ưa thích nhất. Nếu là gà bạc má (hai bên tai có hai chùm lông màu trắng) thì càng được ưa chuộng, và giá trị càng cao.
Những chú gà cảnh là chiếc đồng hồ báo thức giá trị cho đồng bào vùng cao.
Người vùng cao xem gà cảnh là chiếc đồng hồ báo thức.
Ở miền Tây xứ Nghệ, hai đồng bào dân tộc có thói sở thích chơi gà cảnh đó là đồng bào dân tộc Mông và Thái, trong những năm gần đây, có cả một số đồng bào khác cũng có nhã thú với trò này như Kình, Khơ Mú...
Những năm gần đây, ngoài đàn ông Thái và Mông thích chơi gà cảnh đã có thêm người dân các dân tộc Kinh và Khơ Mú cũng hứng thú nuôi gà cảnh.
Dù đi đâu, làm gì, những người yêu gà cảnh thường cắp theo con gà cảnh của mình.
Dù đi đâu, làm gì, những người yêu gà cảnh thường mang theo bên mình.
Ở các buổi chợ phiên như Chợ phiên Mường Lống, Huồi Tụ, Nậm Cắn... những chú gà cảnh cũng là một trong những món hàng được trảo đổi thu hút nhiều khách hàng. Hiện nay, giá của mỗi con gà cảnh rơi vào khoảng 450 đến 500 ngàn đồng/con, Nếu như gà bạc má có thể từ 1 đến 2 triệu tùy con.
Gà được kẹp nách hoặc ôm trước ngực đi khắp nơi. Đặc biệt các phiên chợ vùng cao có rất nhiều người kẹp gà ra trao đổi. Hiện nay, giá của mỗi con gà cảnh rơi vào khoảng 450 đến 500 ngàn đồng/con, Nếu như gà bạc má có thể từ 1 đến 2 triệu tùy con.
Vào những ngày lễ tết, hay ngày hội, những người chơi gà cảnh ở miền Tây thường mang đến để đọ sắc, cũng để tham gia các buổi chọi cà sôi động.
Vào những ngày lễ Tết hay ngày hội, những người chơi gà cảnh ở miền Tây thường mang đến để đọ sắc, tham gia các buổi chọi gà sôi động.
Chọi gà của đồng bào vùng cao không quan trọng thắng thua, không cá cược, chỉ để giải khuây cho cuộc vui của mọi người.
Chọi gà của đồng bào vùng cao không quan trọng thắng thua, không cá cược, chỉ để tạo niềm vui cho mọi người.
Từ những em nhỏ cho đến người già đều biết nuôi gà làm cảnh và cho chọi nhau.
Từ những em nhỏ cho đến người già đều biết nuôi gà làm cảnh và cho chọi nhau.
Trong việc chơi gà cảnh hiện nay thì những người nuôi còn chú trong đến việc trang bị những chiếc rọ đựng gà độc đáo.
Những người đàn ông đồng bào Mông còn chú trong đến việc trang bị những chiếc rọ đựng gà độc đáo.

 Hồ Phương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới