12 giờ trưa Tết đoan ngọ, theo người Thổ lên rừng hái thuốc

(Baonghean.vn) - Đúng 12 giờ trưa mồng 5 tháng 5 âm lịch hằng trăm nời dân thuộc đồng bào Thổ ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) rủ nhau lên rừng hái lá thuốc. Họ cho rằng đây chính là thời điểm chính ngọ, cây thuốc được hái vào giờ này hữu hiệu hơn những ngày thường.

Gần 12h trưa nhiều người dân rủ nhau chuẩn bị lên rừng tìm hái cây thuốc
Gần 12h trưa nhiều người dân rủ nhau chuẩn bị lên rừng tìm hái cây thuốc.
Bà Trương Thị
Bà Trương Thị Gan trú tại xóm Đồi Chè, xã Giai Xuân (ngoài cùng) cho biết ngày mồng 5 thường lấy từ 50 - 60 loại thuốc khác nhau. Nếu trong ngày này không có thời gian lấy nhiều loại lá thuốc thì cố gắng đúng 12h đi lấy một số cây thuốc chính, những ngày sau sẽ đi lấy bổ sung vẫn hiệu nghiệm.
Người dân băng qua nhiều dãy núi để hái thuốc
Người dân băng qua nhiều dãy núi để hái thuốc trong ngày Tết Đoan ngọ.
Lá thuốc được người dân bó lại
Lá thuốc được người dân bó lại thành từng nắm nhỏ để khi về nhà dễ cắt 
Những năm gần đây
Những năm gần đây do diện tích rừng bị thu hẹp nên để tìm được lá thuốc người dân phải đi vào rừng sâu nhiều vất vả.
Lá nánh được hái nhiều
Lá nánh được hái nhiều nhất vì mọc phổ biến trong rừng.
Người đi hái
Người đi hái thuốc chủ yếu phụ nữ và những người cao tuổi.
Vì phải vượt núi băng rừng nên dép được buộc ngang hông
Vì phải vượt núi băng rừng nên dép được buộc ngang hông
Bì lá thuốc được người dân sử dụng
Những bì lá thuốc được hái vào giữa trưa ngày mồng 5 tháng 5. 
Phút nghỉ ngơi sau
Phút nghỉ ngơi sau chặng đường dài vất vả
Sau khi hái
Sau khi hái về lá thuốc được cắt nhỏ, một phần được phơi khô sử dụng lâu dài, phần còn lại dùng để nấu nước tắm trong ngày Tết Đoan ngọ để phòng ngừa ốm đau, bệnh tật.

Thái An - Trương Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới