Người dân vùng cao Nghệ An 'khát' nước sạch sau lũ

(Baonghean.vn) - Sau mưa lũ, người dân vùng cao Nghệ An lại gian nan tìm nước sạch bởi nước ở các khe suối đục ngầu, đường ống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng nặng nề.

Sau mưa lũ, các khe suối vùng cao nước chảy cuồn cuộn cuốn theo đất đá, gỗ rác từ thượng về gây ô nhiễm nghiêm trọng. Đây cũng chính là nguồn nước được người dân dùng trong ăn uống và sinh hoạt hàng ngày. Ảnh: Đào Thọ
Sau mưa lũ, các khe suối vùng cao nước chảy cuồn cuộn cuốn theo đất đá, gỗ rác từ thượng nguồn về gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: Đào Thọ
Thậm chí ở một số nơi như bản Nhãn Cù, Nhãn Lỳ (xã Tà Cạ - Kỳ Sơn), sau lũ quét khe suối bị vùi lấp khiến nước không thể chảy ra được. Ảnh: Đào Thọ
Thậm chí một số nơi như bản Nhãn Cù, Nhãn Lỳ (xã Tà Cạ - Kỳ Sơn), sau lũ quét, khe suối bị đất đá vùi lấp. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều địa bàn khác, đường ống nước bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng, người dân phải băng rừng vượt suối để khắc phục. Ảnh: Đào Thọ
Nhiều địa bàn khác, đường ống dẫn nước bị cuốn trôi, hư hỏng nặng, người dân phải băng rừng vượt suối để khắc phục. Ảnh: Đào Thọ
Anh Vi Văn Hằng trú ở bản Nhãn Lỳ (xã Tà Cạ - Kỳ Sơn) cho hay, từ ngày lũ quét đi qua, gia đình anh phải thay phiên nhau đi lấy từng can nước đục ngầu từ sông Nậm Mộ về dùng. Dù biết nước không sạch nhưng nấu lên vẫn còn có để dùng. Ảnh: Đào Thọ
Anh Vi Văn Hằng ở bản Nhãn Lỳ (xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn) cho hay, từ ngày lũ quét đi qua, mỗi người trong gia đình phải thay phiên nhau đi lấy từng can nước từ sông Nậm Mộ về để cho lắng bùn rồi mới dùng cho sinh hoạt. Ảnh: Đào Thọ
Một số nơi người dân còn dùng xe máy đi xa để được chở nhiều can nước. Ảnh: Đào Thọ
Thanh niên trai tráng trong bản mới có thể dùng xe máy đi xa hàng chục cây số để thồ nước về. Ảnh: Đào Thọ
Họ còn
Không ít người còn "sáng tạo" bằng cách lấy nước rỉ từ các kẽ núi. Ảnh: Đào Thọ
Thiếu nước sạch sinh hoạt, mọi người đổ dồn ra sông tắm rửa, giặt giũ dù nước sông cũng bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: Đào Thọ
Thiếu nước sạch sinh hoạt, mọi người đổ dồn ra sông tắm rửa, giặt giũ dù nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề. Ảnh: Đào Thọ

 Đào Thọ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới