Tiếp tục xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn trên dốc Chó ở Quốc lộ 7

(Baonghean.vn) - Đỉnh đồi ở điểm sạt lở dốc Chó trên tuyến QL 7 (xã Lạng Khê, huyện Con Cuông - Nghệ An) tiếp tục xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn, đe dọa sự an toàn của người và phương tiện lưu thông.
Từ đầu mùa mưa cho đến nay, tại Km 110 + 800, QL 7 đoạn đi qua dốc Chó thuộc xã Lạng Khê huyện Con Cuông thường xuyên đối mặt với cảnh tắc đường cục bộ. Có những thời điểm, đất đá sạt lở hàng ngàn khối đất đá khiến việc tắc đường kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Hồ Phương
Từ đầu mùa mưa cho đến nay, tại Km 110 + 800, QL 7 đoạn đi qua dốc Chó thuộc xã Lạng Khê huyện Con Cuông thường xuyên đối mặt với cảnh tắc đường cục bộ. Có những thời điểm, đất đá sạt lở hàng ngàn khối đất đá khiến việc tắc đường kéo dài hàng giờ đồng hồ. Ảnh: Hồ Phương
Do nền đất yếu và ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài khiến một phần của quả núi bị sạt lở. Hiện nay, trên điểm sạt lở xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn đe dọa sự an toàn của QL 7. Ảnh: Hồ Phương
Do nền đất yếu và ảnh hưởng của những đợt mưa lớn kéo dài khiến một phần của quả núi bị sạt lở. Hiện nay, trên điểm sạt lở xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn đe dọa sự an toàn của QL 7. Ảnh: Hồ Phương
Thông tin từ Hạt quản lý đường bộ Con Cuông: "Do điểm sạt lở quá lớn và nằm trên đồi cao nên Hạt đã cho người lên kiểm tra, gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên. Hiện Hạt cũng điều 2 máy xúc lật và 1 máy xúc đào túc trực 24/24 để giải phóng đường mỗi khi có hiện tượng đất đá trụt xuống gây tắc đường. Ảnh: Hồ Phương
Thông tin từ Hạt quản lý đường bộ Con Cuông: "Do điểm sạt lở quá lớn và nằm trên đồi cao nên Hạt đã cho người lên kiểm tra, gửi báo cáo lên đơn vị cấp trên. Hiện Hạt cũng điều 2 máy xúc lật và 1 máy xúc đào túc trực 24/24 để giải phóng đường mỗi khi có hiện tượng đất đá trụt xuống gây tắc đường. Ảnh: Hồ Phương
Có những vết nứt rộng đến 20 đến 50cm, sâu gần 2m đang đe dọa sự an nguy của người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Hồ Phương
Có những vết nứt rộng đến 20 đến 50cm, sâu gần 2m đang đe dọa sự an nguy của người và phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: Hồ Phương
Điểm sạt lở chỉ cách cột điện của đường điện cao thế 220KV chạy qua đây chỉ chừng hơn 100m. Ảnh: Hồ Phương
Điểm sạt lở chỉ cách cột điện của đường điện cao thế 220KV chạy qua đây chỉ chừng hơn 100m. Ảnh: Hồ Phương
Một cán bộ hạt quản lý đường bộ Con Cuông cho biết, một trong những nguyên nhân khiến đất đá sụt lở lớn và diễn ra trong một thời gian dài là do tại điểm sạt lở này có mạch nước ngầm làm cho đất trên núi rữa ra và sụt lún dần. Ảnh: Hồ Phương
Một cán bộ hạt quản lý đường bộ Con Cuông cho biết, một trong những nguyên nhân khiến đất đá sụt lở lớn và diễn ra trong một thời gian dài là do tại điểm sạt lở này có mạch nước ngầm làm cho đất trên núi rữa ra và sụt lún dần. Ảnh: Hồ Phương
Mặc dù thời tiết ở địa bàn đã có phần khá hơn nhưng đất đá từ trên núi vẫn ngày ngày sạt xuống đoạn đường này. Ảnh: Hồ Phương
Mặc dù thời tiết ở địa bàn đã có phần khá hơn nhưng đất đá từ trên núi vẫn ngày ngày sạt xuống đoạn đường này. Ảnh: Hồ Phương
Do sạt lở, các lan can của đoạn QL này cũng đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hồ Phương
Do sạt lở, các lan can của đoạn QL này cũng đã bị hư hỏng nặng. Ảnh: Hồ Phương
Rất nhiều lần người và phương tiện tham gia giao thông trên QL 7 từng phải chờ hàng ngày trời mới có thể lưu thông do sạt lở ở đoạn đường này. Và hiện nay, nguy cơ đó vẫn còn khi hàng loạt vết nứt trên núi vẫn ngày ngày vỡ dần theo thời gian. Ảnh tư liệu: Hồ Phương
Rất nhiều lần người và phương tiện tham gia giao thông trên QL 7 từng phải chờ hàng ngày trời mới có thể lưu thông do sạt lở ở đoạn đường này. Và hiện nay, nguy cơ đó vẫn còn khi hàng loạt vết nứt trên núi vẫn ngày ngày vỡ dần theo thời gian. Ảnh tư liệu: Hồ Phương

Tin mới