Dạy nghề may cho đồng bào dân tộc thiểu số ở Tân Kỳ

(Baonghean.vn) - Vừa qua, tại xã Tiên Kỳ huyện Tân Kỳ, Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Tân Kỳ đã mở lớp đào tạo nghề may đầu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Lớp học được mở từ giữa tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 9, mỗi tuần học 1 buổi tập trung và thực hành tại nhà. 
Lớp học được mở từ giữa tháng 5 và kết thúc vào đầu tháng 9, mỗi tuần học 1 buổi tập trung và thực hành tại nhà. 
2.jpg

Lớp học được tổ chức nhằm giúp bà con được đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ đó, đổi mới và phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ học vấn, điều kiện kinh tế và nhu cầu.

Lớp học thu hút được 30 nữ học viên là người các dân tộc Thái, Thổ... trên địa bàn. Sau một thời gian ngắn, các học viên đã tiếp thu được kiến thức, làm quen với kỹ thuật cắt may.
Lớp học thu hút được 30 nữ học viên là người các dân tộc Thái, Thổ... trên địa bàn. Sau một thời gian ngắn, các học viên đã tiếp thu được kiến thức, làm quen với kỹ thuật cắt may.
Từ việc chỉ quen với dệt vải mà giờ đây chị em đã có thể tự mình may được những bộ quần áo, đáp ứng nhu cầu may mặc của người dân.
Từ việc chỉ quen với dệt vải mà giờ đây chị em đã có thể tự mình may được những bộ quần áo, đáp ứng nhu cầu may mặc của người dân.
Ngoài các buổi học trên lớp, các học viên tích cực thực hành cắt may tại nhà. Chị em tỏ ra rất hào hứng với
Ngoài các buổi học trên lớp, các học viên tích cực thực hành cắt may tại nhà. Chị em tỏ ra rất hào hứng với "nghề" mới này.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới