"Về miền ví giặm - Kết nối yêu thương"

(Baonghean.vn) - Chiều 29/01, Trường THCS Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) tổ chức Chương trình nghệ thuật "Về miền ví giặm - Kết nối yêu thương".

Chương trình Liên hoan
Chương trình Liên hoan "Về miền ví giặm - Kết nối yêu thương" là hướng tới việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện chủ trương đưa dân ca vào trường học. Chương trình đã thu hút đông đảo thầy và trò Trường THCS Nghĩa Đồng tham gia.
Thông qua chương trình, thầy và trò Trường THCS Nghĩa Đồng muốn khẳng định nét đẹp giản dị trong đời sống lao động sản xuất và đòi sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, ca ngợi cảnh vật và con người quê hương, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới.
Thông qua chương trình, thầy và trò Trường THCS Nghĩa Đồng muốn khẳng định nét đẹp giản dị trong đời sống lao động sản xuất và đòi sống tinh thần của nhân dân. Đồng thời, ca ngợi cảnh vật và con người quê hương, một vùng đất giàu truyền thống văn hóa đang vươn lên mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới.
Thông qua chương trình sẽ phát hiện những học sinh có năng khiếu hát dân ca Nghệ Tĩnh, là những
Từ đây cũng sẽ phát hiện những học sinh có năng khiếu hát dân ca Nghệ Tĩnh, là những "hạt nhân" của phong trào văn hóa - văn nghệ nhà trường và quê hương trong tương lai. Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của em Trần Thị Thu Hiền - Lớp 7B được khán giả cổ vũ nhiệt liệt và được Ban tổ chức đánh giá cao.
Nghĩa Đồng là một
Nghĩa Đồng là một "điểm sáng" trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, là niềm tự hào của tất cả những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này. Nghĩa Đồng cảnh đẹp, có Phà Sen nổi tiếng một thời, có đình Làng Sen cổ kính, người quê hiếu khách, mời bè bạn đến thăm. Trong ảnh: Tiết mục "Nghĩa Đồng mời bạn về thăm" của tập thể giáo viên và học sinh Trường THCS Nghĩa Đồng.

Thái An - Thu Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới