Nông dân vùng cao tái sản xuất rau màu sau mưa lũ

(Baonghean.vn) - Để nhanh chóng khôi phục sản xuất, hiện nay bà con nông dân người Thái ở xã Thạch Giám (Tương Dương) tập trung ra đồng gieo cấy và chăm sóc các loại rau.

trồng rau ở Tương Dương
Thời gian vừa qua, ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều đã làm ngưng trễ việc sản xuất rau màu tại bản Phòng, xã Thạch Giám. Với diện tích khoảng 23 ha, đây là địa bàn trồng rau lớn nhất huyện Tương Dương. Ảnh: Đình Tuân
Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều, đã làm ngưng trễ việc sản xuất rau màu. Tranh thủ thời tiết thuận lời những ngày này cùng với nông dân toàn huyện, nông dân bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương) đã khẩn trương ra đồng gieo cấy lại rau mùa cho kịp thời vụ. Ảnh: Đình Tuân
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương) đã khẩn trương ra đồng gieo cấy lại rau mùa cho kịp thời vụ. Ảnh: Đình Tuân
Thời gian vừa qua do ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới gây mưa nhiều, đã làm ngưng trễ việc sản xuất rau màu. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này nông dân bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương) đã khẩn trương ra đồng gieo cấy lại rau mùa cho kịp thời vụ. Ảnh: Đình Tuân
Bà Vi Thị Liên (SN1949), ở bản Phòng, xã Thạch Giám (Tương Dương) đang tranh thủ mót lại số rau còn sót lại sau mưa bão để trồng vụ mới. Ảnh: Đình Tuân
Rau chủ yếu được bà con nơi đây bón bằng phân chuồng và phân xanh nên rau an toàn. Mỗi gia đình trồng rau đều ủ một hố phân chuổng sẵn để bón cho rau. Trong ảnh người đàn ông đan xúc phân lên để bón lót cho rau. Ảnh: Đình Tuân
Rau chủ yếu được bà con nơi đây bón bằng phân chuồng và phân xanh nên đảm bảo an toàn. Mỗi gia đình trồng rau đều ủ sẵn một hố phân chuồng để bón cho rau. Ảnh: Đình Tuân
Mọi công việc đang diễn ra khẩn trưởng để kịp mùa vụ, nên người phụ nữ này phải địu cả con nhỏ ra đồng. Ảnh: Đình Tuân
Tranh thủ nắng ráo, nhà nhà khẩn trương làm rau. Người phụ nữ này còn địu cả con ra đồng để làm giàn cho đậu cô ve. Ảnh: Đình Tuân
Vụ đông năm nay gia đình ông Vi Quang Tình, ở bản Phòng, xã Thạch Giám gieo trồng khoảng 400m2 rau màu, trong đó chủ yếu là đậu, bắp cải, rau cải, xà lách….Ông Tình cho biết “ Cánh đồng rau của nông dân bản Phòng rộng khoảng 23 ha, của 56 hộ rau ở đây không phun bất kỳ loại thuốc kính thích nào mà chỉ dùng bằng phân chuồng nên rất được ưa chuộng”. Ảnh: Đình Tuân
Vụ đông năm nay gia đình ông Vi Quang Tình, ở bản Phòng, xã Thạch Giám gieo trồng khoảng 400m2 rau màu, trong đó chủ yếu là đậu, bắp cải, rau cải, xà lách….Ông Tình cho biết: "56 hộ trồng rau ở đây không phun bất kỳ loại thuốc kính thích nào mà chỉ dùng phân chuồng nên rất được ưa chuộng”. Ảnh: Đình Tuân
Những luống rau đã bắt đầu bén. Ảnh: Đình Tuân
Những luống rau đã bắt đầu bén. Ảnh: Đình Tuân
Sau đợt mưa lũ, thị trường rau xanh đang có nhu cầu rất cao. Một bó rau mùi thế này cũng có giá 5.000 dồng. Người dân cho biết, mỗi năm bình quân thu nhập của một hộ dân đạt được 20-30 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ảnh: Đình Tuân
Sau đợt mưa lũ, thị trường rau xanh đang cần nguồn cung lớn. Một bó rau mùi thế này cũng có giá 5.000 đồng. Người dân cho biết, mỗi năm bình quân thu nhập của một hộ dân đạt được 20 - 30 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Ảnh: Đình Tuân

Đình Tuân 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới